Bất ngờ về thân thế nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới của Phần Lan

ngày 09/12/2019

Bà Sanna Marin. Ảnh: Helsingin Uutiset

Bà Sanna Marin (34 tuổi) hôm qua, 8/12, được bầu làm Thủ tướng Phần Lan và chính thức trở thành thủ tướng tại vị trẻ nhất thế giới. Ảnh: Getty

Tân thủ tướng sinh ngày 16/11/1985 ở Helsinki. Bà được bầu vào Quốc hội Phần Lan từ năm 2015 và giữ chức Bộ trưởng Giao thông vận tải từ ngày 6/6/2019. Ảnh: Getty

Trước đó, khi Antti Rinne rời vị trí Thủ tướng Phần Lan, đảng Dân chủ Xã hội đã chọn bà Marin làm ứng viên cho vị trí đứng đầu chính phủ. Ảnh: The Guardian

Bà Marin tốt nghiệp Đại học Tampere với tấm bằng Cử nhân Khoa học hành chính. Ảnh: The Public's Radio

Năm 2012, ở tuổi 27, bà Marin được bầu vào Hội đồng thành phố Tampere và giữ chức Chủ tịch Hội đồng từ năm 2013 đến 2017. Ảnh: Yle

Năm 2014, bà Marin trở thành Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội. Ảnh: Yle

Với việc được bầu làm Thủ tướng Phần Lan, bà Marin đã gia nhập “hội các nhà lãnh đạo dưới 40 tuổi”, và được so sánh với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (39 tuổi). Ảnh: Helsinki Times

Giống thủ tướng Ardern, bà Marin sinh con năm ngoái và hiện đang là mẹ của một bé gái tên Emma. Ảnh: Ls24

Theo truyền hình Phần Lan, bà Marin từng tiết lộ mình là người đầu tiên trong gia đình hoàn thành bậc trung học và Đại học. Ảnh: Twitter

Gia đình bà Marin thuộc tầng lớp lao động, và cuộc sống thuở nhỏ của bà gặp nhiều khó khăn khi mẹ của bà Marin là mẹ đơn thân. Ảnh: Aamulehti

Bà Marin cũng từng chia sẻ về cảm giác bị phân biệt đối xử khi mẹ ruột là người đồng tính và có mối quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Ảnh: Yle

Nguồn: Báo Tiền Phong