Bảo vệ sản phẩm, bảo vệ thương hiệu 100% bằng tem chống giả thông minh Jeptags

ngày 01/06/2018

Phát triển sản phẩm chất lượng, xây dựng thương hiệu uy tín luôn là vấn đề cốt lõi với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự lấn át của hàng giả, hàng nhái thì việc bảo vệ sản phẩm, bảo vệ thương hiệu càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ngậm ngùi khi không bảo vệ được sản phẩm, thương hiệu

Võng xếp Duy Lợi từng khốn khổ vì hàng giả

Võng xếp Duy Lợi từng khốn khổ vì hàng giả

Có một nghịch lý là nhiều doanh nghiệp Việt đã mất rất nhiều chi phí, thời gian nghiên cứu để phát triển một sản phẩm chất lượng, để xây dựng được một thương hiệu uy tín, tạo được dấu ấn với khách hàng. Tuy nhiên, chỉ vì chủ quan, không chủ động trong việc bảo vệ sản phẩm, thương hiệu mà không ít doanh nghiệp đã phải ngậm ngùi nhìn thành công của mình trôi theo "dòng lũ" hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Một trong những doanh nghiệp đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ hàng giả là võng xếp Duy Lợi. Đến cuối năm 2017 số công nhân của doanh nghiệp này đã giảm chỉ còn 1/4 so với 3 năm trước chỉ vì hàng giả (theo bài đăng trên VOV tháng 11/2017). Cơ quan chức năng đã từng bắt giữ và đưa ra xét xử một đôi vợ chồng ở TPHCM vì sản xuất võng xếp Duy Lợi giả. Người vợ trong vụ án này khai nhận thông qua mạng internet, chị ta đã đặt mua các loại tem nhãn hiệu “Duy Lợi”, phiếu bảo hành và bộ dập khuôn logo “Duy Lợi” để “phù phép” cho sản phẩm.

Tương tự như võng xếp Duy Lợi, Công ty Nón Sơn và nhiều doanh nghiệp khác cũng từng gánh nhiều thiệt hại vì hàng giả. Tuy nhiên, các công ty này đều đành bất lực vì chính tem chống hàng giả cũng bị làm giả. Tem không thể giúp người dùng nhận biết hàng chính hãng nên kẻ xấu vẫn ngang nhiên phân phối hàng giả, gây thiệt hại cho công ty, đánh lừa người tiêu dùng.

Jeptags – Giải pháp chống hàng giả hiệu quả đến từ thung lũng Silicon

Jeptags đang sở hữu những ưu điểm vượt trội trong việc chống hàng giả

Jeptags đang sở hữu những ưu điểm vượt trội trong việc chống hàng giả

Qua 2 trường hợp trên, có thể dễ dàng nhận ra rằng vấn nạn hàng giả đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Và dù đã nỗ lực bảo vệ, cứu vớt nhưng doanh nghiệp vẫn khó lòng ngăn cản sự “xâm phạm” của hàng giả, hàng nhái. Khi không xác định được đó là hàng giả, khi mua sản phẩm mình tin tưởng về sử dụng nhưng chất lượng không được như ý thì người dùng dễ dàng chán nản, tức giận và quay lưng với doanh nghiệp.

Hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp và mong muốn khắc phục tối đa nhược điểm của các loại tem chống hàng giả thông thường hiện nay, Công ty Bestsky American (công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ bảo mật chống giả tại thung lũng Silicon, California, Hoa Kỳ) đã nghiên cứu và đưa ra thị trường giải pháp chống hàng giả hàng đầu dựa vào kỹ thuật công nghệ cao ứng dụng chip NFC mang tên Jeptags.

Tem sở hữu một vi chip (nhỏ bằng hạt cát) nối với dây anten nhỏ hơn sợi tóc gắn vào một tem bằng giấy hoặc bằng nhựa trong như băng keo (xem hình dưới đây). Khi gắn tem chống hàng giả Jeptags, sản phẩm của công ty sẽ được bảo vệ tuyệt đối vì mỗi tem đều gắn một con chíp NFC riêng biệt. Mỗi một Jeptags sẽ giúp định danh cho một sản phẩm cụ thể để doanh nghiệp chứng thực đó là sản phẩm chính hãng…

Tem chống hàng giả Jeptags

Tem chống hàng giả Jeptags

Jeptags còn được bảo mật nhiều lớp và chỉ được sử dụng một lần. Khi tách khỏi sản phẩm tem sẽ lập tức ngừng hoạt động, không thể làm giả, tái sử dụng để gây ảnh hưởng xấu đến sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp. Jeptags cũng là sản phẩm duy nhất trên thị trường cam kết về độ bền. Tem có thể dán lên hầu hết mọi chất liệu mà không lo bị rách, hỏng, ướt hay ẩm mốc.

Đặc biệt, ngay khi sản phẩm được gắn Jeptags, người tiêu dùng chỉ cần đưa điện thoại smartphone vào gần vị trí gắn tem là có thể kiểm tra mọi thông tin về sản phẩm. Đồng thời, tem cũng giúp người dùng xem bản đồ GPS chỉ dẫn địa lý về xuất xứ của sản phẩm đó.

Với Jeptags, cuộc chiến chống lại hàng giả để bảo vệ sản phẩm, bảo vệ thương hiệu đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết!

Hiện Jeptags đã được dùng cho giày Nike phiên bản giới hạn, Adidas Telstar 18 và nhiều loại rượu ngoại cao cấp…. Nếu Quý doanh nghiệp đang đau đầu vì hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng vẫn còn băn khoăn về tem chống hàng giả thông minh Jeptags thì có thể liên hệ ngay với Công ty Thái Sơn để được tư vấn 24/7. Công ty Thái Sơn đang là đơn vị phân phối độc quyền nhãn chống hàng giả Jeptags tại thị trường Việt Nam.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Địa chỉ: Số 11 Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7545.222 | Fax: 024.3.7545.223

Hotline: 0938681686

Website: jeptags.vn