Ngày 16/11, Mỹ cho biết nước này đang xúc tiến trong thời gian nhanh nhất có thể để khẳng định tính xác thực của đoạn video chiếu cảnh các phiến quân Hồi giáo chặt đầu nhân viên cứu trợ nhân đạo người Mỹ Peter Kassig.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Bernadette Mehan nói: "Nếu (đoạn video) được xác thực là có thật, chúng tôi cảm thấy kinh hoàng trước hành động sát hại dã man một nhân viên cứu trợ người Mỹ vô tội và chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của nạn nhân."
![]() |
| Lời đe dọa tính mạng Kassig đã được IS phát đi ngay sau khi anh này bị bắt giữ |
Thủ tướng Pháp Manuel Valls cùng ngày đã lên án việc Nhà nước Hồi giáo (IS) hành quyết nhân viên cứu trợ trên cùng các binh sĩ Syria là "một hành động man rợ" - động thái làm gia tăng quyết tâm của Pháp trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố này.
Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 16/11 cũng cho hay ông cảm thấy "ghê sợ" sau khi IS tuyên bố hành quyết nhân viên cứu trợ Kassig.
Trước đó cùng ngày, nhóm IS đã công bố một đoạn video chiếu cảnh hành quyết Kassig để cảnh báo Washington trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị gửi thêm quân tới Iraq.
Theo VTC News
{fcomment}
Tin nên đọc
-
“Vàng ngoại” vẫn rẻ hơn “vàng nội” gần 4,8 triệu đồng
-
Hà Nội những năm 1980 qua ống kính người Pháp
-
Kinh tế Đức dần phục hồi, sẽ sớm đạt quy mô trước khủng hoảng
-
Lộc Hà nâng cao chất lượng truyền thanh, truyền hình sau sáp nhập
-
Thêm hơn 1,4 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca về TPHCM
-
Hà Nội: Thời gian cấp sổ đỏ chỉ còn 14 ngày
-
Quảng trường Đà Lạt chìm trong biển người vào cuối tuần
-
Những đại gia `cô đơn` trên khối tài sản nghìn tỷ đồng
-
Hơn 2 triệu người dùng Việt Nam từng sở hữu NFT
-
Thư tình của bác sĩ

