VN lần đầu tiên xuất khẩu tàu chở quân, xe thiết giáp

ngày 22/10/2015

Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu tàu chở quân đóng tại Việt Nam sang châu Mỹ. Đây là loại tàu Ro ro 5612 có thể mang theo các xe thiết giáp lội nước hạng nhẹ.

VN lần đầu tiên xuất khẩu tàu chở quân, xe thiết giáp - 1

Tàu chở quân Ro ro 5612 số 1 - Ảnh: Báo Quảng Ninh

Ngày 21-10, Công ty Đóng tàu Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và Tập đoàn Damen của Hà Lan tổ chức bàn giao tàu chở quân Ro ro 5612 số 1 xuất khẩu sang Bahamas. Đây là chiếc tàu đầu tiên trong loạt 4 tàu chở quân thuộc chương trình hợp tác giữa Công ty Đóng tàu Hạ Long và Tập đoàn Damen đóng mới xuất khẩu sang châu Mỹ.

Tàu Ro ro 5612 được đóng mới theo thiết kế của Tập đoàn Damen, thỏa mãn các quy phạm của đăng kiểm BV-Pháp. Tàu chở quân Ro ro 5612 có chiều dài 57,27m, rộng 12m, lượng giãn nước 600 tấn, tốc độ 10,4 hải lý/giờ; cầu dẫn thiết kế phía mũi cho phép cập cảng thuận tiện trên nhiều địa hình phức tạp.

Đây là loại tàu dịch vụ quân sự gần bờ thích hợp cho việc vận tải, chở nước ngọt, hàng hóa tiếp tế đến các đảo, có thể mang theo các xe thiết giáp lội nước hạng nhẹ...

Tàu được thi công theo phương án hợp đồng đầu tư gia công, phía Damen cung cấp trọn gói thiết bị chính và giám sát thi công. Công ty Đóng tàu Hạ Long cung cấp sắt thép, vật liệu hàn, vật tư phụ, nhân công và trang bị công nghệ, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu.

Được biết, 3 tàu còn lại sẽ được Công ty Đóng tàu Hạ Long bàn giao cho Venezuela trong quý 4-2015.

Nguồn 24h