4 trên 5 giao dịch hiện tại ở đây được thực hiện qua thẻ hoặc là thanh toán điện tử, do chi phí công nghệ tại đây ngày càng rẻ.
"Thụy Điển và các nước khác tại vùng Scandinavia đang dẫn đầu trào lưu thanh toán không dùng tiền mặt trên thế giới", ông Bengt Nilervall tại Hiệp Hội Thương mại Thụy Điển (Svensk Handel) cho biết trong báo cáo. Người Thụy Điển sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng gần như hàng ngày với trung bình 260 giao dịch một người mỗi năm. Sự phổ biến của các hệ thống thanh toán điện tử đã giúp người dân có thêm lựa chọn khi chuyển những khoản nhỏ mà không phải dựa vào các máy ATM như trước đây.
Trong khi đó, bức tranh tại Italy lại hoàn toàn trái ngược. Ba phần tư giao dịch tại đây được thanh toán bằng tiền mặt. "Việc này là do niềm tin vào chính quyền và hệ thống ngân hàng thấp", Niklas Arvidsson - một giáo sư nghiên cứu chuyển động công nghiệp giải thích trên The Local.
![]() |
|
4 trên 5 thanh toán tại Thụy Điển là không dùng tền mặt. Ảnh: The Local |
Các hãng bán lẻ, ngân hàng và hãng thẻ rất hoan nghênh xu hướng thanh toán này. Không dùng tiền mặt sẽ tăng tính an toàn cho cả nhân viên của họ và khách hàng. Chi phí nắm giữ tiền mặt tại đây ước tính khoảng 1,2 tỷ USD mỗi năm, tương đương 0,3% GDP.
Các vụ cướp có vũ trang cũng giảm dần theo sự phổ biến của tiền mặt. Năm 2012, Thụy Điển chỉ có 5 vụ cướp ngân hàng, theo Hiệp hội Nhà băng nước này. Đây là con số thấp nhất 30 năm.
Sự phổ biến của thanh toán thẻ và điện tử còn có tác động lên những người bán hàng rong trên phố. Ngay cả những người bán tạp chí Situation Stockholm cũng đã chấp nhận thanh toán bằng thẻ.
Dù vậy, Arvidsson cho biết Thụy Điển chỉ có thể trở thành quốc gia hoàn toàn không dùng tiền mặt ít nhất là từ năm 2030. "Dù sao mọi người cũng đã quá quen với việc cầm tiền trong tay. Một khảo sát gần đây của hãng nghiên cứu Sifo cho biết hai phần ba số người cho rằng cầm tiền là quyền của con người", ông nói.
Theo Vnexpress
{fcomment}
-
Tư vấn thí sinh lựa chọn thứ tự ưu tiên ngành/trường
-
Sốc: Công ty tặng mỗi nhân viên hơn 300 triệu đi du lịch
-
JLL: Thị trường bất động sản Việt Nam đã `nề nếp` và `bền vững` hơn
-
Visa 18B Đức và lựa chọn làm việc hợp pháp và hướng đến tương lai dài hạn tại châu Âu
-
Doji được cấp phép giám định vàng trang sức
-
Vụ xe container "điên": Lời kể người thoát chết trong gang tấc
-
PVN bù lỗ cho lọc dầu Nghi Sơn hàng ngàn tỉ đồng/năm
-
Những ngành học dễ xin việc và định cư nhất khi du học Nhật Bản
-
Camera Abell: Sản phẩm camera được tin dùng lắp đặt tại Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.
-
Danh sách mỹ nhân dính tin đồn tình cảm với Lý Hùng

