Sinh viên trường Y đến thi vấn đáp với giáo sư. Giáo sư hỏi:

- Nếu muốn cho người bệnh tháo mồ hôi thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ cho bệnh nhân dùng các thức uống nóng.
- Ví dụ?
- Như trà nóng, thuốc, nước hoa hồi.
- Nếu các thứ đó không công hiệu?
- Tôi sẽ dùng dầu xoa, cho ngửi êphin.
- Nhưng nếu không được thì sao?
- Tôi sẽ dùng các thứ dụng cụ thủy ngân.
- Nhưng vẫn không công hiệu thì sao?
- Tôi sẽ dùng các thứ thuốc, như saphơnran, xanxapêren...
Anh sinh viên vừa trả lời vừa lau mồ hôi nhỏ giọt.
- Nếu những phương thuốc đó cũng không đủ công hiệu?
- Thì tôi sẽ đưa bệnh nhân đến thi vấn đáp với giáo sư!
Nguồn GDTĐ
Tin nên đọc
-
Duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Cảng hàng không
-
Vinh danh nhà giáo tiêu biểu: Tận tâm, sáng tạo vì học trò
-
Nữ thủ khoa kép xinh đẹp của Học viện cảnh sát
-
Lo hụt hơi cạnh tranh nhân lực: Chuyên gia Châu Á ồ ạt “hiến kế” cho Việt Nam
-
May mắn vì không được chọn
-
Nghi can dùng súng cướp xe giữa chợ đã ra đầu thú
-
Bộ Lao động: Có tư tưởng đấu tranh để được nghèo
-
ẤN TƯỢNG VỀ SẮC MÀU VÀ CON NGƯỜI KHI DU LỊCH SAPA
-
Hai tấn ngà voi từ Nigeria về Đà Nẵng
-
Đồ đồng chất lượng: Tìm mua ở địa chỉ nào?
