Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, 6 tháng đầu năm đã thu lãi bình quân 63 đồng/lít,kg xăng dầu bán ra.
Thông tin này được ông Trần Ngọc Năm - Phó tổng giám đốc Petrolimex cho biết tại buổi họp công bố tình hình sản xuất kinh doanh của tập đoàn 6 tháng đầu năm, chiều 14/8.
Số liệu của Petrolimex cho biết, nửa đầu năm 2014 tập đoàn này đạt doanh thu thuần tập đoàn đạt hơn 106 tỷ đồng, lợi nhận trước thuế hơn 850 tỷ đồng. Trong đó, riêng mặt hàng kinh doanh xăng dầu Petrolimex lãi 260 tỷ đồng, tương đương mức lãi 63 đồng mỗi lít/kg xăng dầu mà tập đoàn này bán ra.
Lợi nhuận sau thuế của Petrolimex đạt 672 tỷ đồng tương đương 99% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, Petrolimex nộp ngân sách hơn 17.700 tỷ đồng tăng 114% so với cùng kỳ.

Nửa đầu năm 2014, Petrolimex chỉ lãi bình quân 63 đồng/lít,kg xăng dầu
Theo ông Trần Ngọc Năm, tuy lợi nhuận đạt khá, song Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 1% tỷ giá từ khoảng giữa tháng 6 dẫn đến tập đoàn phát sinh lỗ chênh lệch tỷ giá khoảng 140 tỷ đồng. Đây cũng chính là lý do khiến kết quả 6 tháng đầu năm của Petrolimex chưa thực sự đạt tiến độ kế hoạch bình quân.
Ngoài ra, Liên bộ Tài chính Công Thương đã không kết cấu đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở dẫn đến lãi gộp của các mặt hàng ở mức thấp. Cụ thể, theo ông Trần Ngọc Năm, chỉ riêng mặt hàng ma dút có bình quân lợi nhuận định mức đảm bảo đúng 300 đồng trong suốt 6 tháng, còn các mặt hàng khác không đảm bảo.
“Đơn cử, mặt hàng xăng có bình quân lợi nhuận định mức chỉ khoảng 182 đồng mỗi lít. Các mặt hàng diezel, dầu hỏa lần lượt đạt 273 đồngvà 193 đồng mỗi lít”, ông Năm cho hay.
Riêng mặt hàng kinh doanh dầu mỡ nhờn đạt 346 tỷ đồng, mức lợi nhuận cao nhất trong số các mặt hàng. Lý giải điều này, ông Năm tiết lộ, do kinh doanh dầu mỡ nhờn không chịu sự điều chỉnh giá của Nhà nước. Ngoài ra mặt hàng này đang hợp tác liên doanh với một tuần đoàn của Anh nên có lợi nhuận cao nhất.
Xoay quanh Nghị định sửa đổi thay thế Nghị định 84, lãnh đạo Petrolimex kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ có phương án điều chỉnh giá xăng dầu hợp lý nhất. Ngoài ra, ông Năm đề xuất Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cần dự báo giá dầu cũng như đưa ra thông báo định kỳ về tỷ giá để doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh đối phó.
6 tháng đầu năm, lượng hàng nhập mua của Petrolimex khoảng 4,2 triệu m3 tấn, đạt 52% kế hoạch năm. Trong đó sản lượng nhập từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt hơn 1 triệu tấn. Kim ngạch nhập mua ước đạt 3,4 tỷ USD. Tổng lượng xăng dầu xuất bán khoảng 4 triệu tấn, bằng 97% so với cùng kỳ.
nguồn: 24h.com.vn
{fcomment}
-
Suzuki tung xe ga cạnh tranh với Honda Vision
-
Diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới tới 6 giờ sáng 13/3: Trên 134.500 ca mắc bệnh, 4.970 người tử vong
-
Mất điện đồng loạt 22 tỉnh thành phía Nam
-
Mua vào đất giá 3 triệu/m2, bầu Đức có thể thu về 70 triệu/m2
-
Tuyển sinh khối ngành Y - Dược 2019: Siết đầu vào, nhiều trường thiếu người học
-
Giật mình chuyện mua vỏ hộp sữa giá cao
-
Giữ nguyên giá xăng dầu trong nước dù giá thế giới tăng
-
Nguy kịch vì bỏ viện về ăn gạo lứt
-
Nhiều sinh viên bỏ học phần, trường ra thông báo cảnh cáo
-
Các tỷ phú Ukraine tổn thất nặng nề do xung đột ở miền Đông
