Sập cầu treo Chu Va 6: Bắt thêm một phó Ban Quản lý dự án

ngày 01/08/2014

Liên quan đến vụ sập cầu treo Chu Va 6 gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan CSĐT đã bắt thêm một phó ban Quản lý dự án huyện Tam Đường.

 

Hôm nay (31/7), thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Lai Châu) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Đình Vấn, Phó giám đốc Ban quản lý Dự án huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), để điều tra, làm rõ hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, ông Hoàng Đình Vấn bị bắt vì liên quan trách nhiệm đến vụ lật cầu treo Chu Va 6 (Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu) khiến 8 người chết, 38 người bị thương vào ngày 24/2/2014.

Hiện trường sập cầu treo Chu Va 6

Ông Vấn được Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tam Đường giao trực tiếp điều hành, lựa chọn đơn vị thi công, giám sát xây dựng cầu Chu Va 6. Bước đầu xác định, ông này đã không làm tròn phận sự dẫn tới sự cố sập cầu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Ký - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân xây dựng Ký Hoa và ông Bùi Hải Sơn - cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án huyện Tam Ðường về hành vi "Vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, như VTC News đã thông tin, vào ngày 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) đã xảy ra sự cố lật mặt cầu treo Chu Va 6 khi đoàn đưa tang đi qua, làm 8 người thiệt mạng, 38 người bị thương.

 

Hoàng Chiến

Nguồn: VTC News

{fcomment}