Sacombank bổ sung thêm 2 nhân sự cao cấp

ngày 16/06/2012

Sau khi bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc đối với ông Phan Huy Khang, HĐQT Sacombank tiếp tục bổ sung thêm 2 Phó Tổng giám đốc cho Ban Điều hành là bà Dương Hoàng Quỳnh Như và ông Phan Đình Tuệ.

17062012qt35

Nhân sự cấp cao tại Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Sacombank đã có những thay đổi đáng kể.

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã STB) vừa có thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành. Theo đó, HĐQT Sacombank đã bổ nhiệm bà Dương Hoàng Quỳnh Như là thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. Đồng thời, tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phan Đình Tuệ là Phó Tổng giám đốc, cả hai quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày 14/6.

Trước đó, vào ngày 26/5, bà Dương Hoàng Quỳnh Như đã được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị Sacombank.

Hiện tại, Ban điều hành của Sacombank có 9 nhân sự với 1 Quyền Tổng giám đốc và 8 Phó Tổng giám đốc.

Quyền Tổng giám đốc của Sacombank đang là ông Phan Huy Khang, ông Khang từng là Tổng giám đốc của Ngân hàng Phương Nam. Sacombank đang thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc với ông Khang theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Còn ở Hội đồng quản trị của Sacombank, tại đại hội đồng cổ đông hồi cuối tháng trước cũng đã chứng kiến những thay đổi lớn về nhân sự với sự xuất hiện của 8 nhân vật quyền lực mới trong đó có tới 4 đại diện từ Ngân hàng Phương Nam.

Giữ được ghế Chủ tịch song quyền lực của ông Đặng Văn Thành đã bị san sẻ đáng kể, nhất là khi người đại diện theo pháp luật của ngân hàng này đã được chuyển sang vị trí Tổng Giám đốc. Sau khi 5 thành viên HĐQT đương nhiệm gửi đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT kể từ đại hội cổ đông năm nay, cơ cấu HĐQT mới chỉ còn ông Đặng Văn Thành (Chủ tịch HĐQT) và ông Đặng Hồng Anh - con trai ông Đặng Văn Thành (Ủy viên HĐQT) là nằm trong ban lãnh đạo cũ.

Liên quan đến vụ việc thâu tóm Sacombank, lý giải về vụ việc chậm xử phạt ba cổ đông lớn của Sacombank là CTCP Đầu tư Tài chính Sài Gòn Á Châu, CTCP Đầu tư Sài Gòn Exim và ông Trần Phát Minh mua cổ phiếu STB nhưng không công bố thông tin, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ mới đây đã có yêu cầu Ủy ban chứng khoán giải trình..

Đóng cửa phiên cuối tuần vào hôm qua, cổ phiếu STB của Sacombank tiếp tục giảm điểm, mất giá 800 đồng/cp tương đương giảm 3,6% chạm đáy 21.500 đồng/cp và giảm 14% so với tuần trước, nằm trong nhóm các cổ phiếu giảm giá mạnh nhất trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh (HoSE). Ngược lại, khối lượng giao dịch của STB lại không ngừng tăng mạnh. Trong tuần qua, giao dịch thỏa thuận đối với STB đạt 662 tỷ đồng.

Sau khi Vietnam ETF điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu STB giảm hơn 4% (từ trên 7% xuống còn 3%), trong tuần này, khối ngoại đã bán ròng 517 tỷ đồng STB. Phiên hôm qua, STB bị khối ngoại bán ra 11,8 triệu cổ phiếu (trị giá 245 tỷ đồng) chiếm 92% giao dịch.

17062012qt36

Kể từ phiên giao dịch 6/6, giá cổ phiếu STB liên tục lao dốc trong khi khối lượng giao dịch tăng mạnh.