Sau gần 2 năm phát triển, cho tới hôm qua, 8.3.2014, đội ngũ kỹ thuật viên của chương trình Tài nguyên giáo dục Mở (OER) Việt Nam chính thức công bố phần mềm nguồn mở nền tảng của chương trình OER đã hoàn tất.
Giao diện chính của phần mềm Hanoi Spring
Hanoi Spring, tên gọi của phần mềm, đã gợi sự tò mò cho nhiều người. Anh Phạm Đức Trung Kiên, chủ tịch quỹ Vietnam Foundation, đồng thời là người đã đặt tên cho phần mềm chia sẻ về lý do của việc lựa chọn tên này: Tên gọi của phần mềm có 2 phần, Hanoi và Spring. Chữ Hanoi đặt ở đây như một sự gửi gắm, vì tôi biết chắc phần mềm sẽ được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Khi đó, chỉ cần nhắc tới tên của phần mềm, là biết ngay đó là của Việt nam. Còn chữ Spring cũng có nhiều ý nghĩa. Spring là mùa xuân, là sự hồi sinh của đất trời, sự sinh sôi của vạn vật. Spring còn có nghĩa là dòng suối chảy, kết nối các nguồn nước nhỏ tạo thành dòng lớn, đúng như bản chất của phần mềm là giúp kết nối tri thức từ những module nhỏ.
-
Chuyển giao công nghệ: FDI chơi riêng, chỉ doanh nghiệp Việt "thương lấy nhau"
-
Các vũ khí Trung Quốc có thể làm thay đổi cục diện châu Á
-
Một con đường để tất cả doanh nghiệp cùng đi
-
Những mẫu quà tặng tượng đồng lưu niệm đẹp, ấn tượng nhất
-
Phòng, chống dịch Covid-19: Thế giới 'chung một chiến hào'
-
5 cuốn sách gối đầu giường dành cho nhà đầu tư chứng khoán
-
Ngân hàng trực tuyến: Tiện lợi đôi đường.
-
U14 Việt Nam thắng U14 Philippines 5-0
-
Ông 5 con dùng búa đinh đánh chết bà 4 con
-
Tốc độ 3G Việt Nam đội sổ ở châu Á