Dù nhiều "ông lớn" xăng dầu tỏ ý "không phục" , kiến nghị dừng truy thu thuế song Tổng cục Hải quan vẫn quyết truy thu khoảng 300 tỉ đồng thuế những lô hàng tạm nhập tái xuất xăng dầu sai, trong đó Petrolimex bị truy thu tới 170 tỉ đồng.
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khác như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Tổng Công ty xăng dầu Quân đội, Công ty hóa dầu Quân đội, Công ty lọc hóa dầu Nam Việt về việc truy thu thuế những lô hàng tạm nhập nhưng không tái xuất hoặc tái xuất không hết, chuyển sang tiêu thụ nội địa trong năm 2012.

Tàu buôn lậu xăng dầu tạm nhập tái xuất bị bắt quả tang trên vùng biển tỉnh Thanh Hoá - Ảnh: H.Q
Theo đó, tổng số thuế các doanh nghiệp này phải nộp khoảng 300 tỉ đồng. Trong đó, Petrolimex sẽ phải nộp bổ sung khoảng 170 tỉ đồng, PV Oil khoảng 66 tỉ đồng, Nam Việt cần nộp thêm khoảng 26 tỉ đồng còn Tổng công ty xăng dầu Quân đội khoảng 19,7 tỉ đồng.
Trước đó, nhiều "ông lớn" xăng dầu tỏ ý "không phục" quyết định này nên đã gửi văn bản lên Tổng cục Hải quan kiến nghị dừng truy thu thuế.
Tuy nhiên, văn bản trả lời của Tổng cục Hải quan khẳng định, việc ấn định và truy thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp này là đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chấp hành nộp thuế vào ngân sách đúng thời hạn.
Theo T.Hà - P.Nhung (Người lao động)
{fcomment}
-
`Thuần phục kẻ mạnh` nhận Nobel kinh tế 2014
-
Kem siêu rẻ 15.000 đồng/kg: Hàng "3 không" sướng mồm, ăn liều
-
NSƯT Tiến Hợi: Tấm gương lao động nghệ thuật
-
Dự báo giá vàng hôm nay 9/2: Tăng nóng trước tết
-
Hành trình trở thành người giàu nhất thế giới của Bill Gates
-
MU lập kỷ lục sau chiến thắng trước Chelsea
-
Bắt nghi phạm đánh gãy tay bé 13 tuổi bán vé số, cướp 1,2 triệu đồng
-
Smartphone màn hình to nào đáng mua nhất hiện nay?
-
Trưởng BTC giải V-League và hạng Nhất từ chức
-
Top 10 CEO nhỏ tuổi nhất thế giới
