Nhiệt độ trung bình năm 2021 ở Hàn Quốc cao kỷ lục

ngày 09/12/2021

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc (KMA) ngày 8/11 cho biết nhiệt độ trung bình ở 'Xứ sở Kim Chi' trong giai đoạn từ tháng 1 - 11/2021 đạt mức cao nhất từ trước tới nay: 14,4 độ C.

Nhiệt độ trung bình năm 2021 ở Hàn Quốc cao kỷ lục. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Đây cũng là lý do năm 2021 có thể được coi là năm ấm nhất từ trước đến nay ở Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu thống kê mới nhất của KMA cho thấy nhiệt độ trung bình hằng ngày ở nước này từ tháng 1 - 11 ở mức cao nhất được ghi nhận trong thập kỷ qua.

Vào mùa Thu, nhiệt độ trung bình hằng ngày lên tới 11,6 độ C, cao hơn mức trung bình hàng ngày của cả năm được ghi nhận ở mức 10,6 độ C.

Số liệu của KMA cũng cho thấy nhiệt độ trung bình trong 11 tháng đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1973, thời điểm nước này tăng cường mạng lưới quan sát thời tiết trên toàn quốc.

Với dự báo nhiệt độ trung bình hằng ngày trong tháng 12 này sẽ ấm hơn các năm trước, có thể nói năm 2021 sẽ được ghi vào sách kỷ lục là năm ấm nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Phân tích của KMA cũng cho thấy khí hậu ấm bất thường của năm 2021 ở Hàn Quốc phần lớn có nguyên nhân từ nhiệt độ cao hơn mức trung bình vào mùa Xuân, cũng như khí hậu ấm hơn trong khoảng thời gian từ tháng 9 -11, khi nhiệt độ trung bình hàng ngày đạt mức cao thứ 5 là 14,9 độ C.

Bên cạnh đó, lượng mưa trong mùa Thu năm nay ở Hàn Quốc chỉ đạt 256,4 mm, thấp hơn một chút so với các năm trước. Mặc dù đã có tới 9 cơn bão hình thành ở khu vực xung quanh Hàn Quốc, song chỉ có bão Chanthu đổ bộ vào nước này vào trung tuần tháng 9./.

Nguồn: https://bnews.vn/nhiet-do-trung-binh-nam-2021-o-han-quoc-cao-ky-luc/224113.html