9 tháng đầu năm, Việt Nam nhập siêu từ thị trường Trung Quốc lên tới 24,3 tỉ USD, nhưng nhờ xuất siêu với các thị trường khác, nhập siêu cả nước đạt gần 4 tỉ USD
Ngày 29-9, Tổng cục thống kê công bố tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm. Theo đó, trong tổng số 3,9 tỉ USD nhập siêu cả nước, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu rất cao với 15,8 tỉ USD (cùng kỳ năm ngoái con số này chỉ là 4,1 tỉ USD), khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) xuất siêu 11,9 tỉ USD (con số này cùng kỳ chỉ 3,7 tỉ USD).
Việt Nam vẫn đang nhập siêu hàng hóa lớn nhất từ Trung Quốc
Riêng nhập siêu từ Trung Quốc 9 tháng là 24,3 tỉ USD, tăng mạnh 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Tổng cục thống kê, tác động của việc điều chỉnh tỉ giá của Trung Quốc và Việt Nam chưa thể hiện rõ trong kết quả hoạt động xuất, nhập khẩu 9 tháng qua nhưng trong quý IV có thể sẽ bị ảnh hưởng và nhập siêu từ Trung Quốc có khả năng tiếp tục tăng cao.
Một số chuyên gia kinh tế cũng dự báo nhập siêu từ Trung Quốc từ nay đến cuối năm có thể tăng cao. Theo chuyên gia tài chính Huỳnh Trung Minh, nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc thể hiện ở con số nhập siêu rất lớn. Khi nước này có khuynh hướng thả nổi tiền tệ, giá cả hàng hóa của họ sẽ rẻ hơn và tràn vào Việt Nam nhiều hơn. Những nhà kinh doanh trong nước sẽ tích cực thu gom ngoại tệ để mua hàng Trung Quốc nhiều hơn. Do đó, nhập siêu từ nay đến cuối năm từ thị trường này sẽ rất lớn.
Về nhập khẩu, 9 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 124,5 tỉ USD tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 51,3 tỉ USD tăng 9,7% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng tới 20,7%. Một số mặt hàng phục vụ gia công, lắp ráp và sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, hàng điện tử máy tính và linh kiện, điện thoại các loại và linh kiện... Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 36,8 tỉ USD tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.
Dù xuất khẩu hàng hóa trong 9 tháng đầu năm vẫn tăng 9,6% so với cùng kỳ và đạt 120,7 tỉ USD nhưng chủ yếu vẫn thuộc về khu vực FDI khi chiếm tới 70,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 85,2 tỉ USD.
Xuất khẩu 9 tháng năm 2015 tiếp tục thể hiện sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hoạt động gia công, lắp ráp. Nếu không tính 5 nhóm hàng chủ yếu (hàng dệt may, da giày, túi xách, balo, điện tử, điện thoại và linh kiện) thì xuất khẩu từ đầu năm đến nay giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn 24h
-
Nhận tín hiệu mua - bán kịp thời nhờ Finashark tích hợp kênh tin nhắn Telegram
-
Du lịch Đà Nẵng hướng về thị trường Ấn Độ
-
Chuyên gia chọn kèo Bồ Đào Nha vs Uruguay: Ronaldo có vé sớm
-
Trang web nhái y hệt FPT để lừa đảo nạp tiền, thẻ cào
-
Phí bảo hiểm sẽ tăng sau các sự cố tàu chở dầu ở Vùng Vịnh
-
Kinh doanh ăn uống nở rộ cuối năm
-
Hà Nội đứng đầu 16 thành phố có ẩm thực ngon nhất TG
-
3 cách thay đổi thói quen mua sắm tiết kiệm được hơn 100 triệu mỗi năm
-
Ấn Độ thử thành công tên lửa tự tạo Pinaka phiên bản hiện đại
-
Giá vàng hôm nay 14/10 'nhảy múa' khó lường