Ngày mai, miền Bắc chấm dứt rét đậm, rét hại

ngày 26/02/2016

Ngày mai (27.2), khối không khí lạnh sẽ suy yếu, nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc sẽ tăng dần lên, không còn rét đậm, rét hại.

 

Ngày mai, miền Bắc chấm dứt rét đậm, rét hại - 1

Miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại đến hết ngày 27.2. (ảnh minh họa:Triệu Quang)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủyvăn Trung ương, hôm nay (26.2), do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì rét đậm, vùng núi rét hại trên diện rộng.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và phía tây quần đảo Trường Sa đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại còn kéo dài đến ngày mai (27.2).

Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, đêm gió yếu dần; biển động. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước ngày 26.2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ11 - 14 độ, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ14 - 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ11 - 14 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ14 - 17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng Ninh Thuận-Bình Thuân có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ19 - 22 độ, phía Nam từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ21 - 24 độ; phía Nam từ 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ25 - 28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ14 – 17 độ C.

Nguồn 24h