Xe thể thao DC Avanti của Ấn Độ mới đây xuất hiện trên đường phố của Anh. Chiếc xe dự kiến có giá khoảng 55.000 USD.
Hãng xe Ấn Độ đã giới thiệu mẫu xe thể thao DC Avanti mới trên các đường phố của London, Vương quốc Anh.
Mẫu xe DC Avanti dựa trên nguyên mẫu Aston Martin Vanquish, thiết kế nội và ngoại thất do DC Design đảm nhiệm, động cơ và hộp số lấy từ hãng khác.
Đây là một mẫu xe thể thao dẫn động cầu sau, sức mạnh được cung cấp bởi một động cơ turbo 2.0 lít 4 xi-lanh của Renault, sản xuất 248 mã lực (185 kW) và mô-men xoắn cực đỉnh đạt 250 lb-ft (340 Nm). Sức mạnh gửi đến cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp.
Chiếc xe Avanti 2015 có kích thước chiều dài 4.565 mm, rộng 2.120 mm và cao 1.200 mm. Khoảng sáng gầm 170 mm và nặng khoảng 1.580 kg, nó cần 6 giây để tăng tốc từ 0-62 mph (0-100 km/h) trước khi đạt tốc độ 112 mph (180 km/h). Những con số này vẫn chưa thực sự ấn tượng so với các mẫu hatchback tại châu Âu, nhưng nó vẫn là một nỗ lực đáng khen ngợi đến từ Ấn Độ, mặc dù thiết kế có lẽ không phù hợp với rất nhiều thị hiếu Euro.
Bên trong, Avanti 2015 có tùy chọn 4 màu cho nội thất, hệ thống âm thanh DIN, ghế da Alcantara, ốp cửa sợi carbon, màn hình hiển thị đa thông tin TFT. Ngoại thất cũng với 4 màu lựa chọn, hệ thống ống xả thể thao, đèn pha bi-halogen.
Hệ thống an toàn trên Avanti 2015 sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD. Tuy nhiên, hãng xe nội địa Ấn Độ lại không trang bị túi khí cho Avanti.
Nguồn tin cho biết, chiếc xe DC Avanti có giá dự kiến 55.000 USD.
Nguồn 24h
-
Bão số 9 hướng ra biển, đang suy yếu dần
-
Thiếu nữ Singapore thấy mình đổi đời sau khi bơm ngực
-
Ô tô, xe máy phân khối lớn nhập khẩu từ EU sẽ được miễn thuế
-
NSƯT Tiến Hợi: Tấm gương lao động nghệ thuật
-
ĐH Bách khoa Hà Nội công bố đề cương bài kiểm tra tư duy xét tuyển 2020
-
Nên chọn bóng đèn LED tích điện thương hiệu nào để đảm bảo chất lượng?
-
Hà Nội có 2 ca dương tính mới, gồm F1 của nguyên Giám đốc Hacinco
-
Nhiều địa phương chấm thi xong Ngữ văn, ghi nhận điểm cao nhất 9,75
-
7 thói quen cần tránh sau khi ăn
-
Bằng cấp không là thước đo lớn nhất để tuyển dụng