Mời 'thần đèn' dời biệt thự 100 tuổi bên sông Hương: Thêm phương án bất ngờ

ngày 06/04/2022

Trong lúc nghiên cứu phương án nhờ 'thần đèn' Nguyễn Văn Cư ở TPHCM dời ngôi biệt thự cổ theo kiến trúc Pháp độc đáo đã tồn tại hơn 100 năm tại Huế, cơ quan chức năng địa phương còn đề xuất thêm phương án bất ngờ, đó là tháo dỡ toàn bộ rồi phục dựng theo kiến trúc nguyên mẫu đối với công trình cổ này tại vị trí mới theo dự kiến gần sông Hương.

Sáng 6/4, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, thành phố vừa họp với các đơn vị chức năng nhằm chuẩn bị nội dung liên quan trình UBND tỉnh TT-Huế xem xét phương án di dời công trình biệt thự Pháp cổ hơn 100 năm tuổi ở địa chỉ số 26 đường Lê Lợi, TP Huế.

Việc di dời biệt thự cổ theo kiến trúc Pháp tại 26 Lê Lợi - Huế tiếp tục được nghiên cứu, nêu ý tưởng, tìm phương án khả thi

UBND TP Huế đã tổ chức họp nghe báo cáo ý tưởng phương án di dời công trình biệt thự Pháp cổ với sự tham gia của đại diện Sở Xây dựng, Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị tỉnh, Hội Kiến trúc sư tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường TT-Huế, giới kiến trúc sư, nhà chuyên môn và các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, kiến trúc sư Hồ Viết Vinh đã đưa ra hai phương án nếu công trình đủ các điều kiện để thực hiện di dời.

Phương án thứ nhất, tổ chức di dời công trình qua phần khu đất đối diện nhà 26 phía bên kia đường Lê Lợi tại địa chỉ số 1 Phạm Hồng Thái, TP Huế; giữ nguyên hướng mặt chính công trình nhìn ra sông Hương.

Phương án hai là di dời công trình qua phần khu đất số 1 Phạm Hồng Thái và quay hướng mặt chính công trình nhìn ra đường Lê Lợi (đối diện vị trí cũ).

Nhiều phương án di dời đã được đặt ra với ngôi biệt thự cổ 26 Lê Lợi - Huế

Điều khiến mọi người bất ngờ, quá trình thảo luận tại buổi họp, các đơn vị chức năng còn đề xuất nghiên cứu thêm phương án 3. Đó là phục dựng công trình theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu biệt thự cổ tại 26 Lê Lợi trên khuôn viên khu đất số 1 Phạm Hồng Thái.

Với phương án này, trong quá trình tháo dỡ ngôi biệt thự Pháp cổ, đơn vị xây dựng sẽ tái sử dụng một số vật liệu của công trình cũ để phục dựng lại ngôi biệt thự mới.

Trên cơ sở góp ý của các thành viên dự họp, UBND TP Huế đã đề nghị kiến trúc sư Hồ Viết Vinh hoàn chỉnh để tiếp tục thảo luận, thống nhất phương án thực hiện trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Nội thất bên trong biệt thự

Cơ quan chức năng còn đề xuất phương án bất ngờ, đó là xây dựng lại mới một công trình theo hình thức kiến trúc nguyên mẫu như công trình tại 26 Lê Lợi trên khuôn viên khu đất số 1 Phạm Hồng Thái, Huế

UBND TP Huế còn đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến quá trình quản lý công trình biệt thự Pháp cổ tại số 26 Lê Lợi. Trong đó, lưu ý sao lục văn bản thông báo của các cơ quan liên quan của Cộng hòa Pháp khuyến cáo về thời hạn sử dụng của ngôi biệt thự này.

Ngoài ra, UBND TP Huế cũng sẽ đề nghị UBND tỉnh TT-Huế chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình để làm cơ sở xem xét phương án di dời.

Trước đó, tỉnh TT-Huế đưa ra ý tưởng thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư ở TPHCM ra Huế để khảo sát, nghiên cứu, thực hiện di dời ngôi biệt thự cổ theo kiến trúc Pháp độc đáo ở số 26 đường Lê Lợi, TP Huế; do khu đất hiện hữu công trình cổ này được quy hoạch triển khai dự án khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại.

Từ ý tưởng của tỉnh TT-Huế, mới đây “thần đèn” Nguyễn Văn Cư đã có buổi khảo sát thực địa, kiểm tra toàn bộ công trình biệt thự cổ 26 Lê Lợi – Huế.

Qua khảo sát, đánh giá, ông Cư khẳng định sẽ đủ năng lực di dời ngôi biệt thự Pháp cổ hơn 100 năm tuổi ở Huế đến địa điểm mới gần sông Hương.

Được biết, ngôi biệt thự tại 26 Lê Lợi không có tên trong danh sách 27 biệt thự Pháp trên địa bàn TP Huế thuộc diện bảo tồn, tôn tạo... Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh TT-Huế có ý tưởng giữ lại ngôi biệt thự này, với mong muốn lưu giữ hình ảnh về đô thị Huế trong quá trình phát triển.

Nguồn: https://tienphong.vn/moi-than-den-doi-biet-thu-100-tuoi-ben-song-huong-them-phuong-an-bat-ngo-post1428713.tpo