Khánh Hòa: 1.950 phòng khách sạn làm nơi cách ly Covid-19

ngày 04/08/2020

Theo đó, 11 khách sạn này có tổng công suất là 1.950 phòng được sử dụng làm cơ sở cách ly y tế phòng, chống COVID-19 cho người nước ngoài. Đây là nơi cách ly dành cho nhóm nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lí doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào sân bay quốc tế Cam Ranh trong thời gian dịch bệnh. Các khách sạn này phục vụ cho người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ (trong đó có khách sạn Ariyana cách ly cho tổ bay.

Các khách sạn gồm: Khách sạn The World (số 11, Lê Lợi, Nha Trang), Nha Trang WonderLand (lô 10,11, Phạm Văn Đồng, Nha Trang), khách sạn Lasan View, khách sạn Nha Trang Pearl (số 2+2A, Phan Bội Châu và 70 Phan Đình Phùng), khách sạn B&N (75 Võ Trứ), khách sạn Selena (34 Nguyễn Thiệt Thuật), khách sạn Ximao (số 64A, Nguyễn Thiện Thuật), khách sạn Galina (số 5, Hùng Vương), khách sạn Movenpick Resort Cam Ranh - khu nghỉ dưỡng MPCR (lô D12 ABC, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm), khách sạn Ariyana (số 18, Trần Hưng Đạo), khách sạn Vinpearl Empire Condotel Nha Trang (số 44-46, Lê Thánh Tôn, Nha Trang).

Khách sạn Movenpick Resort Cam Ranh chuẩn 5 sao là nơi cách ly có thu phi

Hiện nay, khách sạn Nha Trang Wonderland cách li 69 trường hợp (19 thuyền viên có kết quả xét nghiệm âm tính; 50 trường hợp là chuyên gia từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam đã lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm). Khách sạn Nha Trang Pearl cách li 21 trường hợp (16 thuyền viên có kết quả xét nghiệm âm tính; 05 thuyền viên đã lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm). Khách sạn Selena cách li 29 trường hợp (chuyên gia từ Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam) đã lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm. Riêng khách sạn Ariyana SmartCondotel Nha Trang đang cách li tổ bay.

Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết để chuẩn bị đón thêm các công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về thực hiện cách ly theo quy định, các cơ quan chức năng của tỉnh đã khảo sát, bổ sung thêm cơ sở cách ly tập trung khoảng 700 chỗ.

Hai địa điểm được chọn là Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh và Ký túc xá của Trường Đại học Nha Trang. Hai cơ sở này đã được lực lượng quân đội tổng dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị để đón người về cách ly.

Ngoài 2 cơ sở mới bổ sung, tỉnh Khánh Hòa hiện có 4 cơ sở cách ly tập trung thuộc quân đội quản lý. Các cơ sở này đang thực hiện cách ly 525 người Việt Nam về từ Đài Loan, Mỹ, Thái Lan.

Trong đợt dịch này, Khánh Hòa theo dõi, cách ly 707 trường hợp (613 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính và 93 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm).


Nguồn: Báo Người Lao Động