Học sinh Đà Nẵng trổ tài điều khiển robot `quản lý rác đô thị`

ngày 14/10/2014

Sáng 12/10, cuộc thi đấu nhằm chọn ra đội tuyển Robotics xuất sắc nhất của Đà Nẵng đi tham dự Cuộc thi Robothon toàn quốc đã diễn ra tại Trường Tiểu học Trần Cao Vân.
 
Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của các bậc phu huynh, các em học sinh và các cơ quan ngành giáo dục TP Đà Nẵng.
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Sáng 12/10, cuộc tỉ thí nhằm chọn ra đội tuyển Robotics xuất sắc nhất của Đà Nẵng đi tham dự Cuộc thi Robothon Quốc gia vào 1/11 tới đã diễn tại Trường Tiểu học Trần Cao Vân
Tham dự cuộc thi Robotics cấp trường năm nay có 7 đội tuyển tham dự, trong đó có 6 đội trung cấp và 1 đội sơ cấp. Các đội đã tham gia thi đấu với chủ đề “Quản lý rác thải đô thị” cũng là chủ đề của Cuộc thi Robothon Quốc gia và DYA năm 2014.

Theo đó, các đội tham dự trải qua 3 giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn cách ly, giai đoạn thi đấu. Các đội có 60 phút để lắp ráp, lập trình và chạy thử Robot. Sau khi giai đoạn chuẩn bị kết thúc, tất cả các mô hình robot phải được đặt trong khu vực cách ly đúng vào vị trí của từng đội và chờ đến lượt thi đấu.

Mỗi vòng đấu, mỗi đội sẽ có 2 phút để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Sau khi kết thúc vòng thi thứ nhất, tất cả các đội sẽ có thời gian 15 phút để điều chỉnh lại Robot chuẩn bị cho vòng thi đấu thứ 2.
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Cuộc thi diễn ra căng thẳng và hấp dẫn
Với chủ đề cuộc thi năm nay là “Quản lý rác thải đô thị”, các robot của các đội phải thực hiện 4 nhiệm vụ, ứng với mỗi nhiệm vụ là một ý tưởng để giải quyết các vấn đề rác thải đó là: Kích hoạt nhà máy biến đổi rác thải thành khí tổng hợp thông qua nhiệm vụ đẩy bóng rời khỏi vị trí trên lốp để kích hoạt nhà máy.

Nhiệm vụ thứ 2, robot phải đẩy cần gạt để kích hoạt mạng lưới điện thông minh, mô phỏng quá trình phân phối điện năng.

Nhiệm vụ thứ 3 là vận chuyển rác thải tới nhà máy tái chế theo đúng cấp độ quy định. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành khi robot tự động trở về khu tập trung sau khi xong nhiệm vụ.

Sau khi kết thúc 2 vòng thi đấu, kết quả thi đấu sẽ được căn cứ vào điểm số cao nhất sau 2 vòng thi. Trên cơ sở kết quả cuộc thi, các đội sẽ được chọn đi tham dự Cuộc thi Robothon Quốc gia vào 1/11 tới sẽ diễn ra tại TP.HCM.

Cuộc thi Robothon được tổ chức thường niên dành cho học sinh từ 6 đến 13 tuổi (Chia làm 2 cấp độ: Sơ cấp (dành cho lứa tuổi 6 đến 9) và Trung cấp (dành cho lứa tuổi 9 đến 12)).
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
 
Cuộc thi là nơi truyền cảm hứng sáng tạo và khuyến khích tinh thần đồng đội để các em phấn đấu và mang vinh dự về cho trường. Tham gia cuộc thi các em học sinh sẽ lắp ráp, lập trình, điều khiển Robot hoàn thành nhiệm vụ của bài thi.

Các đội vô địch sẽ giành quyền tham dự Cuộc thi Robothon Cấp quốc gia vào tháng 1/11/2014 tại TP HCM và có cơ hội tham gia Cuộc thi Robotics quốc tế dành cho trẻ em (Digital Youth Award 2014) tổ chức ở Malaysia vào tháng 11/2014.

Dưới đây là một số hình ảnh về Cuộc thi diễn ra sáng 12/10 tại Trường tiểu học Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng:


Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Sáng 12/10, cuộc thi Robotics cấp trường tại Đà Nẵng đã được tổ chức
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Với sự tham gia của 7 đội và quan tâm đặc biệt của phụ huynh
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Căng thẳng trước giờ đấu
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi được đưa ra
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Các đội khẩn trương lắp ráp robot
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Mỗi người mỗi việc
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
 
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
 
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Căng thẳng
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Tinh thần đồng đội
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Thảo luận nhóm
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Đã hoàn thành công đoạn lắp ráp
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Lập trình
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Thử nghiệm
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Hiệu chỉnh
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Phải chính xác ở đây !
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Cần phải ghi chép cẩn thận
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Một góc sân đấu
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Hồi hộp theo dõi robot thực hiện nhiệm vụ
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Lần lượt các nhiệm vụ được hoàn thành
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Cần độ chính xác cao
Đà Nẵng, robothon, robotics, cuộc thi, quốc gia, đổi tuyển, robot
Niềm vui, hồi hộp khi robot thực hiện tốt các nhiệm vụ của bài thi


Theo VTC News

{fcomment}