Đốt cháy rừng, đường dây 500kV Bắc-Nam gặp ‘hạn’

ngày 21/09/2014

Chỉ trong 1 ngày đường dây tải điện 500kV Bắc-Nam 2 lần xảy ra sự cố.

 
Tin TTXVN cho hay, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã chính thức thông tin: vào lúc 11 giờ 14 phút ngày 20/9, đường dây 500kV Bắc-Nam mạch 1, đoạn Hà Tĩnh-Đà Nẵng bị sự cố thoáng qua và đã tự đóng lại thành công.

Nhưng sau đó đến 11 giờ 36 phút cùng ngày đường dây này lại tiếp tục bị sự cố kéo dài và phải đến 12 giờ 55 phút cùng ngày mới khôi phục được và đưa đường dây trở lại vận hành bình thường.

Sửa chữa đường dây 500kV

Theo NPT, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị đốt thực bì của rừng keo lá tràm đã cháy lan vào khoảng cột 1402-1404 của đường dây 500kV thuộc địa phận xã này.

Theo tin của TNO, vào trưa 20/9, một đám cháy đã bùng lên tại khu vực rừng trồng thuộc xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng) và lan rộng ngay tại dưới chân đường dây điện 500 KV.

Do đám cháy quá lớn, mất kiểm soát nên đã gây ra sự cố ở đường dây 500 KV mạch 1 Hà Tĩnh - Đà Nẵng từ 11 giờ 36 phút đến 12 giờ 55 phút cùng ngày.

Được biết, đường dây 500 KV qua địa bàn tỉnh Quảng Trị kéo dài khoảng 80 km và tình trạng người dân trồng rừng, đốt thực bì ngay dưới đường dây là khá phổ biến.

Vụ cháy thiêu rụi khoảng 1 ha rừng trồng và trên 50 ha thực bì, đe dọa đến sự an toàn của tuyến đường dây huyết mạch 500 KV, tối quan trọng trong an ninh năng lượng của Quốc gia.

Ông Nguyễn Đăng Thông, Giám đốc Công ty Truyền tải điện Quảng Trị (thuộc Công ty Truyền tài điện 2) cho biết, đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, việc truyền tải điện vẫn còn đảm bảo là do đường dây 500 KV mạch 2 Hà Tĩnh - Đà Nẵng vẫn còn vận hành an toàn, nếu không sẽ xảy ra tình trạng mất điện lưới Quốc gia.

Thực tế, kể từ khi vào vận hành đến nay đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam liên tục gặp sự cố với đủ các nguyên nhân. Từ nguyên nhân cháy rừng, container húc đổ cột điện cho đến mưa bão, biến áp... đều khiến hệ thống điện bị trục trặc.

Nguồn: VTC News

{fcomment}