Di chuyển bằng đường bộ, 11 thành viên U23 Việt Nam về sớm hơn kế hoạch

ngày 02/03/2022

11 thành viên U23 Việt Nam mới khỏi Covid-19 tại Campuchia đã quyết định di chuyển bằng đường bộ thay vì đường hàng không để có thể trở về nước sớm hơn kế hoạch ban đầu.

11 thành viên U23 Việt Nam mới khỏi Covid-19 đã chia tay Phnom Penh để về nước. (Ảnh: VFF)

Chiều nay (2/3), 11 thành viên U23 Việt Nam gồm trợ lý Bùi Kim Tuấn, bác sỹ Vũ Văn Soái và các cầu thủ Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội), Ngô Đức Hoàng, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Y Eli Nie, Trịnh Xuân Hoàng, Trần Văn Thắng, Lương Duy Cương đã lên đường về nước từ Campuchia.

Đây là những thành viên U23 Việt Nam có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày hôm qua (1/3). Trong khi đó, bác sĩ Dương Tiến Cần cùng các cầu thủ Lê Thanh Lâm, Nguyễn Thanh Khôi, Mai Xuân Quyết, Phan Bá Quyền, Vũ Đình Hai, Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa), Phạm Văn Hữu vẫn chưa đủ điều kiện về nước và sẽ tiếp tục ở lại Campuchia.

Ban đầu, nhóm thành viên mới khỏi Covid-19 của U23 Việt Nam dự kiến sẽ lên đường về nước vào ngày mai (3/3) bằng đường hàng không. Tuy nhiên, do các thành viên có nguyện vọng sớm trở về nhà nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã sắp xếp để 11 người về nước bằng đường bộ.

Chuyến xe ô tô chở 11 thành viên U23 Việt Nam đã rời Phnom Penh (Campuchia) về cửa khẩu Mộc Bài. Tại đây, các thành viên U23 Việt Nam sẽ được xe ô tô của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đón và đưa về nghỉ ngơi tại TP.HCM trước khi trở về địa phương vào ngày hôm sau./.

Nguồn: https://vov.vn/the-thao/di-chuyen-bang-duong-bo-11-thanh-vien-u23-viet-nam-ve-som-hon-ke-hoach-post927736.vov