Đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu quân sự ra vào cảng Cam Ranh

ngày 25/07/2019

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh (ngoài cùng bên trái) và đoàn công tác kiểm tra thực tế trên đảo Bình Ba. Ảnh: Hải Luận

Tại buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Quốc Toản, Chỉ huy trưởng BĐBP Khánh Hòa, cho biết, xã Cam Lập, TP Cam Ranh có hai đảo Bình Ba và Bình Hưng. Từ năm 2010, người dân bắt đầu phát triển các hoạt động du lịch trên đảo. Đến nay, các dịch vụ du lịch trên hai hòn đảo này phát triển rất mạnh. Năm 2018, có trên 500 nghìn lượt khách du lịch đến đảo Bình Ba và Bình Hưng. 6 tháng đầu năm 2019, có gần 200 nghìn lượt khách đến đây tham quan.

Sau khi kiểm tra thực địa một số điểm du lịch ở trên đảo Bình Ba, tại buổi làm việc với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh cho biết: Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 44/2015/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế đảm bảo an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh. Các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương cần quản lý tốt công tác an ninh trật tự ở trong khu vực biển, đảo xã Cam Bình và khu căn cứ quân sự Cam Ranh; thực hiện nghiêm túc Quyết định 4 của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an ninh, an toàn cho tàu quân sự ra vào căn cứ Cam Ranh.


Nguồn: Báo Biên Phòng