Ô tô cổ đã trở thành một biểu tượng của Cuba, giống như rượu rum và xì-gà.

Từ sau cuộc cách mạng năm 1959, khi Mỹ áp đặt lệnh bao vây cấm vận thương mại với Cuba, hoạt động giao thương quốc tế của nước này trở nên đặc biệt khó khăn, ôtô trở thành món đồ xa xỉ, nên được chăm sóc đặc biệt để luôn như mới. Trừ một số ít xe mới thuộc sở hữu của các nhà ngoại giao, không có chiếc ô tô Mỹ nào nhập cảnh Cuba từ năm 1960. Vì thế, Cuba trở thành thiên đường xe cổ, đặc biệt là ôtô Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trong số hơn 60.000 chiếc xe cổ ở Cuba hiện nay, khoảng một nửa là xe từ thập niên 50 của thế kỷ trước, khoảng 25% là từ thập niên 40, và 25% từ thập niên 30. Các thương hiệu phổ biến gồm: Chevrolet, Ford, Cadillac, Buick, Plymouth, Chrysler, Dodge, Willy"s, Oldsmobile và De Soto (Ảnh: Stylehiclub)

Ôtô cổ được dùng để phục vụ nhu cầu đi lại của cả người dân Cuba và khách du lịch. (Ảnh: Reuters)

Khách du lịch ở Havana có thể thuê một chiếc ôtô cổ với giá 30 USD để đi ngắm cảnh thành phố. (Ảnh: Reuters)

Người bản xứ gọi những chiếc taxi cổ ở Havana là “almendron”, có nghĩa là “quả hạch khổng lồ”. (Ảnh: Reuters)


Người dân Cuba quan tâm hơn đến giá trị của xe cổ đặc biệt khi những khách du lịch Mỹ luôn trầm trồ khi thấy chúng chạy trên đường, dâng lên trong họ một cảm giác hoài cổ. Người dân địa phương nhìn thấy cơ hội kinh doanh, bằng việc cho khách du lịch thuê xe cổ để tự lái. (Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Đường phố Havana và nhiều thành phố khác của Cuba giống như một bảo tàng ôtô ngoài trời (Ảnh: Reuters)

Du khách dạo quanh thủ đô Havana của Cuba trên một chiếc Chevrolet Bel-Air đời 1956. (Ảnh: Reuters)

Từ năm 2012, chính phủ Cuba đã dỡ bỏ quy định cấm mua bán ôtô áp dụng từ năm 1959, mở ra tương lai những chiếc xe cổ sẽ dần được thay thế bằng xe đời mới. (Ảnh: Reuters)
Nhật Minh
Theo Ria, Gulf Times
{fcomment}
-
Văn Hậu dính chấn thương đầu gối
-
Người tiêu dùng Mỹ sẽ thắt lưng buộc bụng vì dịch virus corona
-
Giọng hát Việt: Sững sờ với thí sinh có giọng ca `bá chủ thiên hạ`
-
Triều Tiên: Cuộc tập trận Mỹ - Hàn là sự `gợi mở thách thức`
-
Đầu tư vào cổ phiếu bluechip để hạn chế rủi ro, liệu có đúng?
-
Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua Nghị quyết lịch sử thứ 3
-
Hà Nội: Hành khách hoảng hồn khi ngồi cùng... đàn hổ mang chúa
-
Cô gái "bị tấn công trong đêm" thừa nhận bịa chuyện
-
Làm thế nào để xác định dòng tiền chứng khoán đang chảy mạnh vào đâu?
-
Triều Tiên có tới 200 dàn phóng tên lửa di động
