Chân dung nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

ngày 23/02/2021

Whitney Wolfe Herd được Forbes công nhận là nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới. Nữ CEO 31 tuổi sở hữu 1,5 tỷ USD. Ảnh: New York Times.

Wolfe Herd đạt thành công với ứng dụng hẹn hò Bumble. Nền tảng này chỉ cho phép phái đẹp chủ động nhắn tin, bắt đầu cuộc trò chuyện. "Năm 2014, tôi thấy nhiều cô gái thông minh, xinh đẹp vẫn chờ đợi phái mạnh mở lời trên các ứng dụng kết đôi. Khi đó, tôi rất tò mò chuyện gì sẽ xảy ra nếu phụ nữ được phép chủ động?", nữ CEO chia sẻ. Ảnh: Harper's Bazaar.

Ý tưởng ban đầu của nữ tỷ phú trẻ nhất là xây dựng một nền tảng xã hội dành riêng cho nữ giới tuổi thành niên. Dù không trở thành hiện thực, Bumble vẫn đi theo định hướng tạo môi trường hẹn hò an toàn dành cho phái nữ tìm kiếm tình yêu. Ảnh: Houston Chronicle.

Hiếm ai ngờ rằng cô từng là đồng sáng lập kiêm phó chủ tịch tiếp thị tại công ty đối thủ Tinder. Trước khi bắt tay thành lập Bumble năm 2014, cô từng đệ đơn tố cáo quấy rối tình dục chống lại chỗ làm cũ và rời đi. Ảnh: Fast Company.

Theo SCMP, nữ tỷ phú trẻ nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra. Tại một bữa tiệc tối, 2 người tình cờ ngồi cạnh nhau và cùng chia sẻ quan điểm phát triển ứng dụng hẹn hò cho nữ. Sau đó, nữ diễn viên người Ấn Độ trở thành đối tác kiêm nhà đầu tư tại Bumble, góp phần đưa công ty tới quốc gia Nam Á này. Ảnh: Vogue.

Trước đó, Wolfe Herd từng học Nghiên cứu Quốc tế tại ĐH Dallas Southern Methodist (bang Texas, Mỹ). Từ khi còn là sinh viên, Wolfe Herd từng thử sức với nhiều hoạt động kinh doanh và dùng một phần lợi nhuận cho mục đích từ thiện và các hoạt động xã hội. Ảnh: TechCrunch.

Năm 2013, nữ CEO trẻ gặp gỡ nửa kia lý tưởng - người thừa kế công ty dầu khí độc lập Michael Herd - khi đi trượt tuyết ở Aspen (bang Colorado, Mỹ). 4 năm sau, họ kết hôn và chào đón đứa con đầu lòng năm 2019. Ảnh: PA.

Nguồn Zing