Bộ Xây dựng có Thứ trưởng thứ 6

ngày 19/08/2014

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Như vậy, Bộ Xây dựng có tổng số 6 Thứ trưởng.

Tại quyết định số 1428/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng có Thứ trưởng thứ 6 - 1

Ông Lê Quang Hùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Lê Quang Hùng sinh năm 1962, quê quán ở tỉnh Phú Thọ. Ông có học vị tiến sỹ kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Hùng từng giữ các chức vụ Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng; Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (VCA), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Slovakia.

Như vậy đến nay, Bộ Xây dựng có 6 Thứ trưởng là các ông bà: Nguyễn Trần Nam, Cao Lại Quang, Bùi Phạm Khánh, Phan Thị Mỹ Linh, Nguyễn Đình Toàn, và ông Lê Quang Hùng.

nguồn: 24h.com.vn

{fcomment}