Bão số 10 mạnh thêm

ngày 28/09/2013

Sau khi mạnh lên thành bão, bão số 10 di chuyển chậm và đã mạnh lên cấp 9, cấp 10. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn vào thời điểm này cho thấy, bão số 10 sẽ gây mưa to và gió mạnh cho khu vực bắc và trung Trung Bộ từ chiều và tối ngày 29/9.

Theo đó, hồi 04 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Với khoảng cách này, khu vực quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9 và sẽ còn mạnh hơn.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 29/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Sau đó, trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, tiền gần hơn đến đất liền nước ta và còn có khả năng mạnh thêm.

Bão số 10 mạnh thêm - 1

Hình ảnh vị trí và đường đi của cơn bão

Trong chiều và tối ngày 29/9, bão số 10 sẽ gây ra mưa vừa đến mưa to và gió mạnh cho các tỉnh Trung Bộ. Đến 04 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Trước diễn biến phức tạp của bão, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các địa phương cần kiểm tra, rà soát các phương án di dời dân cư ở vùng trũng thấp ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở. Đồng thời hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, liên tục thông báo các thông tin về diễn biến cơn bão, tổ chức neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có mưa rào và dông. Nhiệt độ 28 – 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 30 – 32 độ C.

{fcomment}