VĐV bóng chuyền cực dị: Ngược người đập không cần nhìn

ngày 20/10/2016

Có lẽ trên thế giới chỉ Earvin N`Gapeth mới có khả năng thực hiện cú đập này.

Sinh năm 1991 cao 1m94, sức bật nhảy khi tấn công lên tới 3m58 và bật tại chỗ 3m27, Earvin N`Gapeth (Pháp) được đánh giá là một trong những chủ công xuất sắc nhất hiện nay.

VĐV bóng chuyền cực dị: Ngược người đập không cần nhìn - 1

Cú đập bóng dị nhất thế giới của Earvin N`Gapeth

Từ một đội mới thăng hạng, đội tuyển bóng chuyền Pháp đã gây tiếng vang ở giải bóng chuyền FIVB World League 2015. Nhờ tài năng của Earvin N`Gapeth, đội tuyển Pháp đã bất ngờ giành chức vô địch còn VĐV 25 tuổi này nhận danh hiệu "VĐV xuất sắc nhất" giải đấu.

Không chỉ được đánh giá cao với những pha bật cao, đập mạnh từ vị trí biên, trung tâm, sau vạch 3 mét mà Earvin N`Gapeth còn khiến người ta sửng sốt với kỹ năng nhảy xoay 180 độ để thực hiện cú đập.

Trước những cú đập xoay người, gập tay đấp bóng của Earvin hàng chắn của đối thủ rơi vào trạng thái hỗn loạn, mất phương hướng.

Nguồn 24h