Triển lãm 'Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người'

ngày 02/10/2020

NSND Trà Giang, một trong những "cánh chim đầu đàn" của Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, ghi lại cảm tưởng tại Triển lãm

Theo đó, triển lãm bao gồm hai nội dung: Trưng bày, giới thiệu hơn 600 tư liệu, tài liệu, ấn phẩm sách, báo, tạp chí,... liên quan đến tư tưởng và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm “Hình ảnh và hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm điện ảnh”. Ở nội dung triển lãm, BTC giới thiệu đến công chúng hơn 130 bức ảnh và áp-phích phim về cuộc đời hoạt động của Bác được ghi lại qua các tài liệu, tư liệu, tác phẩm điện ảnh lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam, với 3 chủ đề: “Tìm đường cho dân tộc Việt Nam (1911-1945)”, “Hồ Chí Minh - Người cha già của dân tộc Việt Nam (1946-1969)” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”.

Ở nội dung này, triển lãm giới thiệu một số hình ảnh, tư liệu về sự quan tâm của Bác đối với nền điện ảnh nước nhà. Đồng thời, giới thiệu hình tượng của Người đã được các nghệ sĩ điện ảnh cảm tác qua các phim truyện Vượt qua Bến Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Nhìn ra biển cả, Thầu Chín ở Xiêm... Bên cạnh đó là chương trình chiếu phim tài liệu Đường về Tổ quốc (kịch bản Hồng Hà, đạo diễn Bùi Đình Hạc) do Xưởng phim Thời sự Tài liệu Trương ương sản xuất năm 1980, Bông Sen Vàng đặc biệt tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV-1980 và phim Hồ Chí Minh - Chân dung một con người (biên kịch Bành Bảo, đạo diễn Bùi Đình Hạc và Lê Mạnh Thích), Hãng phim Ngọc Khánh sản xuất 1989, Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IX-1990...


Nguồn: Báo Văn Hóa