Thanh Hằng cùng dàn sao dầm mưa trên cây cầu độc lạ nhất Việt Nam

ngày 14/07/2018

Thanh Hằng đã dầm mưa cùng đạo diễn Long Kan trên cây cầu Vàng Đà Nẵng để chuẩn bị cho chương trình có một không hai. Siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng 50 hoa hậu, người mẫu chuyên nghiệp, 200 khách mời nổi tiếng sẽ lên chuyến hành trình “Dạo bước trên mây” vào 15h30 chiều nay 14/7/2018.  

Fashion show chủ đề Dạo bước trên mây (A walk to the sky) sẽ khởi đầu cho chuỗi dự án Hành trình thời trang (Fashion Voyage).
Fashion show chủ đề Dạo bước trên mây (A walk to the sky) sẽ khởi đầu cho chuỗi dự án Hành trình thời trang (Fashion Voyage).
Chương trình được đạo diễn hình ảnh Long Kan lên ý tưởng và tổ chức chức vào chiều ngày hôm nay (14/7) tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng.
Chương trình được đạo diễn hình ảnh Long Kan lên ý tưởng và tổ chức chức vào chiều ngày hôm nay (14/7) tại Bà Nà Hills, Đà Nẵng.
Với sự đồng hành của biểu tượng thời trang Thanh Hằng, đạo diễn Long Kan mong muốn truyền cảm hứng đến các tín đồ thời trang về sự sáng tạo độc đáo, bứt phá mọi giới hạn sáng tạo và xu hướng mới về phong cách thưởng lãm thời trang.
Với sự đồng hành của biểu tượng thời trang Thanh Hằng, đạo diễn Long Kan mong muốn truyền cảm hứng đến các tín đồ thời trang về sự sáng tạo độc đáo, bứt phá mọi giới hạn sáng tạo và xu hướng mới về phong cách thưởng lãm thời trang.
Trước giờ “khởi hành” Dạo bước trên mây, dưới sự dẫn dắt chỉ đạo của đạo diễn Long Kan, siêu mẫu Thanh Hằng cùng dàn người mẫu của chương trình tập luyện và duyệt chương trình.
Trước giờ “khởi hành” Dạo bước trên mây, dưới sự dẫn dắt chỉ đạo của đạo diễn Long Kan, siêu mẫu Thanh Hằng cùng dàn người mẫu của chương trình tập luyện và duyệt chương trình.
Thanh Hằng và Long Kan đã có nhiều năm làm việc với nhau trong nước và quốc tế. Có thời gian họ được xem như cặp đôi tri kỷ khi hình ảnh của Thanh Hằng được Long Kan chăm chút tỉ mỉ và đồng loạt xuất hiện trên các tạp chí thời trang và quảng cáo. Không những thế giữa họ còn có một tình bạn đẹp hơn 14 năm từ những ngày đầu khởi nghiệp. Chính vì vậy, có thể nói đây là khoảnh khắc “đồng cam cộng khổ” cùng nhau khi có chuyến hành trình đặc biệt “ dạo bước trên mây”.
Thanh Hằng và Long Kan đã có nhiều năm làm việc với nhau trong nước và quốc tế. Có thời gian họ được xem như cặp đôi tri kỷ khi hình ảnh của Thanh Hằng được Long Kan chăm chút tỉ mỉ và đồng loạt xuất hiện trên các tạp chí thời trang và quảng cáo. Không những thế giữa họ còn có một tình bạn đẹp hơn 14 năm từ những ngày đầu khởi nghiệp. Chính vì vậy, có thể nói đây là khoảnh khắc “đồng cam cộng khổ” cùng nhau khi có chuyến hành trình đặc biệt “ dạo bước trên mây”.
Tuy nhiên, thời tiết tại đỉnh cây cầu Vàng không thuận lợi và đổ cơn mưa tại đây. Đạo diễn Long Kan, Thanh Hằng cùng dàn người mẫu và ekip đội mưa tập luyện.
Tuy nhiên, thời tiết tại đỉnh cây cầu Vàng không thuận lợi và đổ cơn mưa tại đây. Đạo diễn Long Kan, Thanh Hằng cùng dàn người mẫu và ekip đội mưa tập luyện.
Nhìn dàn người mẫu che dù, mặc áo mưa tập luyện một cách chuyên nghiệp khiến ai nấy đều phải nể phục tinh thần làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Nhìn dàn người mẫu che dù, mặc áo mưa tập luyện một cách chuyên nghiệp khiến ai nấy đều phải nể phục tinh thần làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Được biết, chuyến tàu của những giấc mơ sẽ khởi hành tại cầu Vàng, xuyên mây mang 3 nhà thiết kế (NTK) Việt Nam: Lê Thanh Hoà, Chung Thanh Phong, Lê Ngọc Lâm và chào đón nhà thiết kế A Sai Ta đến từ Anh quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham dự của hơn 50 hoa hậu, người mẫu chuyên nghiệp, 200 khách mời nổi tiếng.
Được biết, chuyến tàu của những giấc mơ sẽ khởi hành tại cầu Vàng, xuyên mây mang 3 nhà thiết kế (NTK) Việt Nam: Lê Thanh Hoà, Chung Thanh Phong, Lê Ngọc Lâm và chào đón nhà thiết kế A Sai Ta đến từ Anh quốc. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham dự của hơn 50 hoa hậu, người mẫu chuyên nghiệp, 200 khách mời nổi tiếng.
NTK Chung Thanh Phong (bên phải) sẽ mang đến BST Nàng mây. Thanh xuân cũng như mây trời, hãy sống và yêu hết mình để thanh xuân rực rỡ nhất là thông điệp BST được nhà thiết kế Chung Thanh Phong ấp ủ và thực hiện dành riêng cho chương trình Dạo bước trên mây.
NTK Chung Thanh Phong (bên phải) sẽ mang đến BST Nàng mây. "Thanh xuân cũng như mây trời, hãy sống và yêu hết mình để thanh xuân rực rỡ nhất" là thông điệp BST được nhà thiết kế Chung Thanh Phong ấp ủ và thực hiện dành riêng cho chương trình Dạo bước trên mây.
Trong khi đó, Lê Ngọc Lâm - chiến binh trẻ tài năng sinh năm 1990 của thời trang Việt mang đến cho Hành trình thời trang nhiều bất ngờ. Bộ sưu tập Bức thư tình trên mây của chàng thiết kế điển trai lấy ý tưởng về nỗi nhớ nhung của chàng trai, ngày qua ngày ngồi ngắm mây để nghĩ về người mình yêu.
Trong khi đó, Lê Ngọc Lâm - chiến binh trẻ tài năng sinh năm 1990 của thời trang Việt mang đến cho Hành trình thời trang nhiều bất ngờ. Bộ sưu tập Bức thư tình trên mây của chàng thiết kế điển trai lấy ý tưởng về nỗi nhớ nhung của chàng trai, ngày qua ngày ngồi ngắm mây để nghĩ về người mình yêu.

Qua lăng kính của tình yêu, chàng trai đã nhìn thấy cả thế giới màu sắc biến chuyển của mây từ sắc trắng tinh khiết lúc bình minh đến nhuốm xanh khi trời đứng bóng, và chuyển dần sắc độ từ vàng sang hồng tím khi trời ngả về chiều. Rung động trước những mảng màu đầy chất thơ, chàng trai viết lên những lời yêu thương gửi cùng mây đến người yêu.

Được mệnh danh là NTK của các hoa hậu, Lê Thanh Hòa là NTK được các bóng hồng “chọn mặt gửi vàng” thực hiện trang phục tôn vinh tại các sự kiện lớn nhiều nhất showbiz Việt (Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Lý Nhã Kỳ, Hoàng My, Jennifer Phạm, Hương Giang Idol...). Nhận lời mời đến với số đầu tiên của Hành trình thời trang, Lê Thanh Hoà trình làng BST mang tên Green code - Mật mã xanh. Năm 2018 là một năm nổi bật với những sắc màu Earth, xu hướng thời trang quốc tế trở lại với những sắc màu đến từ mẹ thiên nhiên.
Được mệnh danh là NTK của các hoa hậu, Lê Thanh Hòa là NTK được các bóng hồng “chọn mặt gửi vàng” thực hiện trang phục tôn vinh tại các sự kiện lớn nhiều nhất showbiz Việt (Đặng Thu Thảo, Phạm Hương, Lý Nhã Kỳ, Hoàng My, Jennifer Phạm, Hương Giang Idol...). Nhận lời mời đến với số đầu tiên của Hành trình thời trang, Lê Thanh Hoà trình làng BST mang tên Green code - Mật mã xanh. Năm 2018 là một năm nổi bật với những sắc màu "Earth", xu hướng thời trang quốc tế trở lại với những sắc màu đến từ mẹ thiên nhiên.
Lê Thanh Hoà đã chọn xanh green, mã màu kết nối sự sống của trái đất, khi cây cỏ đâm chồi nảy lộc, cả thiên nhiên bừng tỉnh như được khoác lên chiếc áo mới. Mỗi gam màu xanh lại có nhiều sắc thái khác nhau, tất cả mang một mã code riêng biệt, mở ra những cảm nhận và cảm xúc đặc trưng. Đây cũng là gam màu chủ đạo và xuyên suốt trong bộ sưu tập Green code.
Lê Thanh Hoà đã chọn xanh green, mã màu kết nối sự sống của trái đất, khi cây cỏ đâm chồi nảy lộc, cả thiên nhiên bừng tỉnh như được khoác lên chiếc áo mới. Mỗi gam màu xanh lại có nhiều sắc thái khác nhau, tất cả mang một mã code riêng biệt, mở ra những cảm nhận và cảm xúc đặc trưng. Đây cũng là gam màu chủ đạo và xuyên suốt trong bộ sưu tập Green code.
Nhân tố bí ẩn mang đến sự mới mẻ trong chuyến hành trình đầy cảm xúc là sự góp mặt nhà thiết kế gốc Việt đến từ Anh Quốc - A Sai Ta. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Hongkong, A Sai Ta sinh ra lớn lên và tạo dựng tên tuổi của mình tại London - một trong 4 kinh đô thời trang của thế giới.
Nhân tố bí ẩn mang đến sự mới mẻ trong chuyến hành trình đầy cảm xúc là sự góp mặt nhà thiết kế gốc Việt đến từ Anh Quốc - A Sai Ta. Mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Hongkong, A Sai Ta sinh ra lớn lên và tạo dựng tên tuổi của mình tại London - một trong 4 kinh đô thời trang của thế giới.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Central Saint Martins, A Sai Ta từng tham dự và đoạt Giải thưởng danh giá L’Oreal Professional Talent Award. Anh từng giới thiệu BST của mình tại các chương trình thời trang lớn như London Fashion Week Thu/Đông 2017, London Fashion Week Xuân/Hè 2018…

Nhận lời mời của đạo diễn hình ảnh Long Kan tham dự Hành trình thời trang (Fashion Voyage #1), A Sai Ta mang đến bộ sưu tập Water - Nước với cảm hứng từ thiên nhiên. Ảnh hưởng bởi văn hoá phương đông, A Sai Ta luôn bị thu hút bởi những yếu tố ngũ hành trong thiên nhiên như đất, nước, lửa, khí tạo nên sự đột phá trong thiết kế cắt lớp, thủ thuật xử lý chất liệu vải rã mảnh, kết hợp hoạ tiết, màu sắc với những đường cắt mạnh mẽ.

“Dạo bước trên Mây” - A Walk To The Sky được trình diễn tại Cầu Vàng với chiều dài 148,6m nằm lưng chừng trời và núi với chiều cao hơn 1.414m so với mực nước biển.

Hình ảnh hiện đại, kì vĩ giữa không gian mây trời là nguồn cảm hứng vô tận cho BTC quyết định chọn nơi được mệnh danh là đường lên tiên cảnh trở thành điểm xuất phát đầu tiên.

Đạo diễn Long Kan chia sẻ: “Tôi đến với Bà Nà Hills như duyên kỳ ngộ và tôi đã dành nhiều tình cảm lẫn đam mê cho vùng đất này. Tôi hoàn toàn choáng ngợp và bị thu hút bởi vẻ đẹp Cầu Vàng mặc dù lúc đấy chiếc cầu chưa hoàn thiện.

Một điều thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó thật tuyệt vời tại đây. Tôi đã kết nối những người bạn trong giới thời trang, siêu mẫu Thanh Hằng, các NTK thân thiết đã từng đồng hành với tôi từ những ngày đầu tiên như Chung Thanh Phong, Lê Thanh Hoà, Lê Ngọc Lâm và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Thay mặt ekip tổ chức Fashion Voyage, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn Sun World Bà Nà Hills đã biến giấc mơ của tôi cùng những người bạn thành hiện thực. Và tôi cũng gửi lời cảm ơn thương hiệu mỹ phẩm Menard Nhật Bản và nước tinh khiết Aquafina đã đồng hành cùng chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage”.

Phương Nhung
Ảnh: Đại Ngô, NVCC

Theo Dân trí