Kiatisak: 'Nếu không muốn vô địch, tôi không lên Pleiku'

ngày 10/03/2021

HLV Kiatisak Senamuang tiết lộ việc bầu Đức chỉ cần đá cho vui là cách nói cho vui, bởi anh hiểu rõ hơn ai hết ông chủ của mình rất máu ăn thua trên sân bóng như thời anh còn là cầu thủ. Hồi đó HA Gia Lai nổi đình nổi đám với dàn tuyển thủ nòng cốt của đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đá đâu thắng đó với hai chức vô địch V-League 2003 và 2004.

Cho nên cuộc tái xuất của Kiatisak trong vai trò mới sẽ giúp HA Gia Lai trở lại thời hoàng kim cũng là khao khát khẳng định mình của cựu HLV đội tuyển Thái Lan. Kiatisak thành công trong vai trò HLV đội tuyển và U-23 Thái Lan nhưng lại chưa có duyên khi nắm CLB cách đây 10 năm.

Kiatisak muốn cùng HA Gia Lai vô địch V-League như khi còn là cầu thủ đã cùng HA Gia Lai hai lần liền vô địch. Ảnh: QUANG MINH

“Nếu không muốn vô địch, tôi sẽ không về HA Gia Lai. Từ thời cầu thủ, mỗi lần ra sân tôi đều nghĩ đến chiến thắng. Tôi không chỉ muốn đá giải trong nước, mà còn muốn cùng đồng đội thể hiện mình ở các đấu trường châu Á cấp CLB. Về dẫn dắt lứa cầu thủ mới, tôi luôn nói với họ về điều đó. HA Gia Lai có một đội ngũ chất lượng cao và thời gian ngưng nghỉ vừa qua đủ cho tôi hiểu rõ hơn mình lẫn các đối thủ trước khi tái khởi động V-League từ ngày 13-3. Mùa này chúng tôi cố gắng đoạt chức vô địch V-League để sang năm đá AFC Champions League như thời cầu thủ của tôi cách đây 17 năm” - Kiatisak chia sẻ.

Zico Thái cho biết mình an tâm về lực lượng của HA Gia Lai và tất cả đã sẵn sàng. Ba ngoại binh ở đội bóng phố núi trải đều trên ba tuyến với tiền đạo Brandao, tiền vệ đa năng Kim Dong-su, trung vệ Memovic, cùng ngoại binh nhập tịch Suleiman Đại Dương. Tuy nhiên, Kiatisak lại bật mí anh chủ yếu sử dụng các cầu thủ nội có sẵn như lứa Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy... đều là tuyển thủ quốc gia.

Thắc mắc lớn của Kiatisak khi về cầm đội HA Gia Lai là tại sao với một đội hình giỏi như đội tuyển quốc gia thu nhỏ mà mùa nào cũng lo trụ hạng? Đấy cũng là mối băn khoăn lớn của bầu Đức và lần tái hợp với Zico Thái, đội bóng phố núi tin tưởng họ không đi vào vết xe đổ. Tiền vệ Xuân Trường quả quyết: “Chúng tôi không còn trẻ nữa. Anh em bây giờ đều đã 26-27 tuổi, qua tuổi thanh xuân mất rồi. Ai cũng quyết tâm tìm kiếm danh hiệu vô địch, để lứa đàn em như Dụng Quang Nho không còn dành cả thanh xuân để trụ hạng nữa”.•

Zico Thái đặt cửa đi tiếp cho đội tuyển Việt Nam
Sau năm 2010 chia tay bầu Đức, bỗng dưng Kiatisak lại nổi như cồn khi nắm các đội tuyển Thái Lan nhiều lần vô địch AFF Cup, SEA Games, vào bán kết Asiad 17. Nhớ hai lần đụng độ với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai cúp thế giới 2018, Kiatisak đều chiến thắng 1-0 và 3-0. Chiến tích lớn nhất của Zico Thái là giúp học trò chơi vòng loại cuối cùng World Cup cách đây bốn năm như ao ước của bóng đá Việt Nam bây giờ. Nhìn nhận về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ hai cúp thế giới sẽ tiếp tục đá vào tháng 6 này, Kiatisak nói ngay đội tuyển Việt Nam rất mạnh, khó bị đánh bại và có nhiều cơ hội nhất ở bảng G lấy một vé đi tiếp

Nguồn PLO