Hội thảo quốc gia Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950

ngày 02/10/2020

Ngày 2-10, tại TP Lạng Sơn (Lạng Sơn), Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia, chủ đề: “ Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950 – Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”.

Dự hội thảo có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Quốc phòng; Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Nguyễn Hồng Diên, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư... cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học...

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng biên giới Thu - Đông (1950 - 2020), là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh, tưởng nhớ đến đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh cho thắng lợi của Chiến dịch biên giới nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung.

Chiến dịch biên giới Thu - Đông 1950, dưới sự lãnh đạo của T.Ư Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự phối hợp của quân và dân cả nước, quân và dân trên mặt trận Cao-Bắc-Lạng đã giành thắng lợi vang dội, tạo ra bước ngoặt quan trọng, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp phát triển sang giai đoạn mới; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và tầm nhìn chiến lược của Đảng.

Hội thảo nhằm tôn vinh và tri ân sự hy sinh, những đóng góp lớn lao của quân và dân ta; giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc; giáo dục cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...

Các đại biểu tham gia hội thảo.

Các tham luận trình bày tại hội thảo là một công trình nghiên cứu, luận giải từng nội dung cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, được tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950, khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình của, sáng suốt của T.Ư Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng Tư lệnh.

Hai là, Chiến thắng biên giới Thu - Đông 1950 là kết quả của đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện; của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Ba là, Chiến thắng biên giới Thu - Đông năm 1950 thể hiện bản lĩnh, tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, ý chí “ quyết chiến, quyết thắng” của quân và dân ta”.

Bốn là, khẳng định sự phát triển vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Năm là, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, để lại nhiều bài học có giá trị sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trước đó, Ban tổ chức hội thảo đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Lạng Sơn, thăm và tặng quà năm gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.


Nguồn: Báo Nhân Dân