Chênh lệch giá vàng co hẹp

ngày 02/03/2015

Khoảng cách giá mua - bán đã được doanh nghiệp thu lại còn một nửa trong sáng nay, sau khi nới lên 200.000 đồng trong ngày Thần Tài.

Tại Tập đoàn Doji, giá bán vàng SJC hạ 50.000 đồng, xuống 35,61 triệu đồng trong buổi sáng. Cùng lúc, chiều mua điều chỉnh tăng mức tương tự lên 35,51 triệu đồng. Diễn biến này giúp chênh lệch giữa hai chiều mua bán co hẹp còn 100.000 đồng, thay vì 200.000 đồng như hôm thứ bảy tuần trước.

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng kéo giá mua và bán vàng SJC về gần nhau hơn trong sáng nay. Chiều bán hiện ở 35,62 triệu đồng, cao hơn 90.000 đồng so với mua. Trong ngày Thần Tài (Mồng 10 tháng Giêng tức 28/2) vừa rồi, khoảng cách hai chiều tại đây là 100.000 đồng.

doji-a-8842-1425262485.jpg

Hai chiều mua và bán vàng co hẹp lại sau ngày Thần Tài.

Đại diện một doanh nghiệp lý giải việc nới rộng khoảng cách mua bán trong ngày vía Thần Tài nhằm ngăn chặn rủi ro khi thị trường biến động mạnh về xu hướng mua hoặc bán.

So với cuối tuần vừa rồi, giá vàng ít thay đổi so với cuối tuần, bất chấp việc thị trường quốc tế đang đi lên khá mạnh sáng nay. Tính đến 9h09, mỗi ounce tương đương 1.220 USD, tăng gần 7 USD so với mở cửa. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai thị trường từ 4,4 triệu đồng cuối tuần trước, nay còn 4,1 triệu đồng.

Nhờ dịp Thần Tài, lượng giao dịch vàng trên thị trường tăng vọt, chủ yếu là mua. PNJ cho biết trong hai ngày cuối tuần, doanh nghiệp này giao dịch được 1.000 lượng, tăng gấp 3 đến 4 lần so với thông thường. Trong đó, 55% là vàng bán ra cho khách.

Thanh Bình

Nguồn Vnexpress